Kiện hãng bay vì bị khách đề nghị đổi chỗ

30/08/2020 15:00 GMT+7

Bị đề nghị đổi chỗ trên hai chuyến bay, một hành khách đâm đơn kiện hãng bay đòi bồi thường 15.000 bảng (hơn 464 triệu đồng).

Bà Melanie Wolfson (38 tuổi), quốc tịch Israel và Anh, đang kiện hãng hàng không giá rẻ EasyJet, đòi bồi thường 15.000 bảng (hơn 464 triệu đồng) sau khi bà bị đề nghị đổi chỗ trên hai chuyến bay của hãng từ Tel Aviv (Israel) đến London (Anh) vào tháng 10.2019 và tháng 1.2020.
Tờ Daily Mail trích đơn kiện cho hay đề nghị bà Wolfson đổi chỗ là một số người đàn ông theo Do Thái giáo vì họ không muốn ngồi gần hành khách nữ.
Trong chuyến thứ nhất, bà đồng ý đổi chỗ sau khi có sự can thiệp của tiếp viên hàng không; nhưng trong chuyến thứ hai, bà từ chối và không có tiếp viên can thiệp.
Sau khi gửi than phiền nhưng không nhận được phản hồi, bà Wolfson quyết định kiện EasyJet với cáo buộc vi phạm luật Israel, vốn cấm phân biệt đối xử khách hàng dựa trên sắc tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính...

Đi máy bay mùa Covid-19: làm sao để an toàn nhất?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.