Kiện cảnh sát vì bị bắn liệt

26/09/2021 09:00 GMT+7

Ông Marcelino Alvarez-Victoriano (44 tuổi, sống tại bang Iowa, Mỹ) vừa khởi kiện một cảnh sát và chính quyền TP.Waterloo vì vụ nổ súng khiến ông bị liệt từ eo trở xuống.

Theo AP ngày 25.9, vụ việc xảy ra ngày 7.4 tại Waterloo khi ông Alvarez-Victoriano đang đi dạo với khẩu súng hơi. Cảnh sát nhận tin báo có người cầm súng nên đã đến kiểm tra.
Cơ quan điều tra cho biết ông Alvarez-Victoriano đã chĩa súng về phía cảnh sát. Hai bên rượt đuổi qua lại cho đến khi cảnh sát bắn trúng ông Alvarez-Victoriano. Sở Cảnh sát Waterloo tuyên bố viên cảnh sát đã xử lý phù hợp, nhưng luật sư của ông Alvarez-Victoriano cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức.
Cơ quan công tố đang điều tra và chưa quyết định có buộc tội viên cảnh sát hay không. Ông Alvarez-Victoriano bị buộc tội đe dọa cảnh sát, nhưng không bị bắt do phải điều trị. Phía cảnh sát cũng cân nhắc khả năng từ bỏ cáo buộc đối với ông Alvarez-Victoriano.

Súng gắn camera sẽ giúp gì cho cảnh sát Mỹ?

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.