Khủng hoảng con tin ở Úc: Con tin chết vì trúng đạn cảnh sát

11/01/2015 11:17 GMT+7

(TNO) Cơ quan điều tra Úc cho biết nữ luật sư Katrina Dawson, nạn nhân trong vụ khống chế con tin tại quán cà phê Lindt, Sydney, chết vì trúng đạn của cảnh sát

(TNO) Cơ quan điều tra Úc cho biết nữ luật sư Katrina Dawson, nạn nhân trong vụ khống chế con tin tại quán cà phê Lindt, Sydney, chết vì trúng đạn của cảnh sát, theo tờ Sydney Morning Herald.

 Hình ảnh tại buổi tưởng niệm hai nạn nhân, nữ luật sư Katrina Dawson và quản lí quán cà phê Lindt, ông Tori Johnson - Ảnh: AFP Hình ảnh tại buổi tưởng niệm hai nạn nhân, nữ luật sư Katrina Dawson và quản lý quán cà phê Lindt, ông Tori Johnson - Ảnh: AFP
Cô Katrina Dawson thiệt mạng vì một viên đạn bắn tỉa của cảnh sát trong khi lực lượng này đang đối đầu với tay súng Hồi giáo Man Haron Monis, cơ quan điều tra Úc cho biết hôm 10.1
Cụ thể, lính đặc nhiệm vũ trang đã đột kích vào quán cà phê sau khi Man Haron Monis bắn chết nạn nhân Tori Johnson, là người quản lý quán cà phê, vào rạng sáng ngày 16.12.2014. Cuộc đụng độ sau đó đã khiến cô Dawson thiệt mạng do một viên đạn lạc, theo cơ quan điều tra Úc.
Trước đó, nguyên nhân cái chết của nữ luật sư được đặt nhiều nghi vấn là "trúng đạn của cảnh sát". Người phát ngôn Bộ Cảnh sát Úc, ông Stuart Ayres, khi đó cho biết “sẽ không đưa ra ý kiến phản hồi cho đến khi có kết quả điều tra rõ ràng”, theo tờ The Guardian
Nữ luật sư Katrina Dawson, 38 tuổi là một trong hai con tin thiệt mạng trong vụ khống chế con tin kéo dài 16 giờ, vào ngày 15.12.2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.