Khủng hoảng buôn thuốc lắc ở Thái Lan

23/03/2020 07:35 GMT+7

Ủy ban Kiểm soát ma túy (ONCB) hôm qua công bố báo cáo cho thấy Thái Lan đang chứng kiến cuộc khủng hoảng buôn thuốc lắc tồi tệ nhất.

Theo ONCB, đa phần thuốc lắc bị tịch thu ở Thái Lan có nguồn gốc từ Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Slovenia. Tổng thư ký ONCB Niyom Termsrisuk cho biết kể từ tháng 10.2019 đến nay, lực lượng đặc nhiệm tại sân bay (AITF) đã tịch thu 105.382 viên thuốc lắc, bắt giữ 20 nghi phạm, bao gồm 15 người Thái và 5 công dân nước ngoài, theo tờ Bangkok Post.
Gần đây nhất là ngày 9 - 10.3, AITF tịch thu 4.835 viên thuốc được gửi từ Đức. Ông Niyom cảnh báo các đường dây buôn thuốc lắc mở rộng thị trường khắp Thái Lan, tại những nơi thu hút nhiều du khách như thủ đô Bangkok, Phuket, Surat Thani, Pattaya.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.