Không thể dung thứ việc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

19/01/2016 09:49 GMT+7

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc trả lời phỏng vấn được đăng trên báo Nikkei Asian Review tối 17.1.

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc trả lời phỏng vấn được đăng trên báo Nikkei Asian Review tối 17.1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: AFPThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: AFP
Ông Abe nói rõ: “Nhật quan ngại sâu sắc về ý đồ đơn phương của Trung Quốc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông... Thách thức đơn phương chống lại trật tự thế giới như thế không thể được dung thứ và cộng đồng quốc tế cần phải lên tiếng chống lại điều này. Về những hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, các nước ASEAN cũng như nhiều nước khác rất quan ngại”.
Ông Abe còn nhắc lại rằng tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra ở Malaysia hồi tháng 11.2015, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố rằng những cơ sở Bắc Kinh xây ở Biển Đông sẽ không biến thành tiền đồn quân sự. “Tất nhiên, chúng ta có thể ghi nhận phát biểu của vị thủ tướng này, nhưng điều quan trọng là phải thấy những gì ông ấy tuyên bố thành hành động thật sự”, ông Abe nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.