Theo báo
South China Morning Post hôm 9.12, Tư lệnh không quân Thái Bình Dương của Mỹ (PACAF) Charles Brown Jr. cho hay các máy bay của lực lượng này, bao gồm
các oanh tạc cơ, máy bay trinh sát U-2 và máy bay không người lái
RQ-4 Global Hawk, vẫn thường xuyên thực hiện những sứ mệnh “tự do hàng hải” trên Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc cho lắp đặt các hệ thống phòng không trên các đảo nhân tạo phi pháp.
B-52 của Mỹ bay qua Biển Đông
|
Tư lệnh Brown tiết lộ máy bay của PACAF đã được triển khai bên cạnh các máy bay trinh sát săn tàu ngầm P-3/P-8 của hải quân Mỹ, và trong khi sự kiện này không được truyền thông đăng tải rộng rãi, Trung Quốc đã lên tiếng mạnh mẽ về sứ mệnh này.
“Chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ Bắc Kinh”, theo tư lệnh PACAF.
Bên cạnh đó, tướng David Goldfein, tham mưu trưởng không quân Mỹ, cho hay vai trò của quân đội nước này là nhằm tạo điều kiện cho các nhà đàm phán có được lợi thế trong quá trình thương thuyết với đối phương.
“Rốt cuộc thì công việc của chúng tôi cuối cùng cũng nhằm trang bị cho các nhà ngoại giao Mỹ cơ hội đàm phán tốt hơn, vì chúng tôi cung cấp cho họ các phương án
quân sự đáng tin cậy, không những chúng tôi biết rằng mình có thể triển khai, mà bất kỳ đối thủ nào cũng đều biết được rằng chúng tôi sẽ thực hiện hoàn hảo các phương án đó”, theo tham mưu trưởng.
Tướng Goldfein cũng nhấn mạnh, bất chấp thực tế quân số và khí tài của không quân Mỹ bị giảm đáng kể tại châu Âu trong thời gian qua, việc triển khai ở Thái Bình Dương vẫn “rất ổn định”, chứng tỏ khu vực này luôn là “ưu tiên số một” trong chiến lược
quốc phòng của Mỹ.