Không quân Mỹ thử tên lửa liên lục địa

07/02/2020 00:00 GMT+7

Quân đội Mỹ đã bắn thử tên lửa liên lục địa (ICBM) không mang đầu đạn vào rạng sáng 5.2 (giờ địa phương), theo Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu thuộc không quân Mỹ.

Được lắp thiết bị tái nhập ở khí quyển, tên lửa Minuteman III đã rời khỏi căn cứ không quân Vandenberg ở bang California. Sau đó, thiết bị tái nhập di chuyển khoảng 6.760 km đến mục tiêu trên đảo san hô vòng Kwajalein trên quần đảo Marshall.
Không quân Mỹ nhấn mạnh các vụ thử tên lửa thường được lên kế hoạch trước 6 tháng hoặc một năm, có nghĩa là chúng không nhằm mục đích gửi thông điệp hoặc đáp trả bất kỳ động thái nào. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một số nhà quan sát cho hay vụ thử Minuteman III ngày 5.2 trùng vào thời điểm Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) sẽ hết hạn sau một năm nữa (5.2.2021). Hiệp ước này giới hạn số đầu đạn hạt nhân giữa Mỹ - Nga và các hệ thống phóng như ICBM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.