Không quân Mỹ chi 9,2 tỉ USD thay máy bay huấn luyện trên 50 tuổi

Văn Khoa
Văn Khoa
28/09/2018 14:43 GMT+7

Không quân Mỹ vừa chọn tập đoàn Boeing chế tạo máy bay huấn luyện mới cho lực lượng này với hợp đồng trị giá 9,2 tỉ USD.

Theo thỏa thuận được ký hôm 27.9, Boeing cùng công ty Saab của Thụy Điển sẽ phát triển máy bay huấn luyện T-X cho không quân Mỹ và sẽ giao những chiếc đầu tiên vào năm 2023.
Không quân Mỹ định mua 351 chiếc T-X để thay máy bay T-38, được đưa vào hoạt động từ thập niên 1960. Hợp đồng mới cho phép không quân Mỹ mua tới 475 chiếc T-X, theo Reuters. Giới phân tích cho rằng không quân Mỹ cần mua tới 600 máy bay huấn luyện mới.
Máy bay huấn luyện T-38 của không quân Mỹ hoạt động từ thập niên 1960 Không quân Mỹ
Hiện nay, không quân Mỹ đang hiện đại hóa phi đội oanh tạc cơ, chiến đấu cơ, máy bay tiếp nhiên liệu và tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Hôm 24.9, Boeing cùng tập đoàn Leonardo (Ý) cũng đã giành hợp đồng trị giá 2,38 tỉ USD để sản xuất 84 trực thăng mới thay thế trực thăng UH-1N Huey được không quân Mỹ sử dụng lâu nay để bảo vệ căn cứ tên lửa hạt nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.