Không đội khăn trùm đầu, bà Michelle Obama bị chỉ trích

28/01/2015 10:41 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thành phố Riyadh ngày 27.1 để tưởng niệm cố Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah. Tuy nhiên, cách ăn mặc của Đệ nhất phu nhân Michelle trong chuyến đi này lại được chú ý hơn cả trên mạng xã hội.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thành phố Riyadh ngày 27.1 để tưởng niệm cố Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah. Tuy nhiên, cách ăn mặc của Đệ nhất phu nhân Michelle trong chuyến đi này lại được chú ý hơn cả trên mạng xã hội.

Vợ chồng Tổng thống Obama cùng Quốc vương Ả Rập Xê Út ngày 27.1 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Obama đã phải rút ngắn chuyến thăm Ấn Độ để đến Ả Rập Xê Út. Điều này cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cách ăn mặc của bà Michelle Obama lại thu hút sự nhiều chú ý của dư luận hơn, theo Washington Post ngày 28.1.
Bà Michelle Obama đã không đội khăn trùm đầu hay mạng che mặt trong buổi lễ ngày 27.1. Tại Ả rập Xê Út, điều này là bất thường vì phụ nữ ở đây thường phải có khăn trùm đầu, gọi là niqab. Đối với người nước ngoài thì vẫn có những ngoại lệ. Trong những bức ảnh chụp được từ sự kiện này, ngoài phu nhân Tổng thống Obama còn có nhiều phụ nữ nước ngoài khác cũng không mang khăn trùm đầu.
Tuy vậy, vẫn xuất hiện nhiều sự chỉ trích bà Michelle Obama trên mạng xã hội. Hơn 1.500 đoạn tweet trên mạng xã hội Twitter sử dụng cụm từ được dịch sang tiếng Anh là #Michelle_Obama_unveiled (#Michelle_Obama_đã bỏ khăn che mặt). Một số người khác đặt câu hỏi trong chuyến đi đền Indonesia gần đây, bà Michelle đã đội khăn trùm đầu, vậy tại sao lần này lại không?
Bà Michelle Obama đội khăn trùm khi đến Indonesia - Ảnh chụp màn hình Washington Post
Những câu trả lời không hoàn toàn tiêu cực. Tờ Ahram Online chỉ ra rằng nhiều người dùng Twitter không ủng hộ việc chỉ trích bà Michelle quá nhiều vì đây chỉ là chuyến đi ngắn ngày và chưa được chuẩn bị trước. Trong khi đó truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út cũng cho phát sóng hình ảnh Đệ nhất phu nhân không đội khăn trùm đầu.
Phụ nữ tại Ả Rập Xê Út có thể bị phạt nếu không đội khăn trùm đầu, dù cho có chủ tâm hay không, theo Washington Post.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.