Không dắt chó đi dạo mỗi ngày, chủ bị phạt 63 triệu đồng

28/09/2019 20:00 GMT+7

Một số vùng tại Úc vừa thông qua một luật mới có thể phạt chủ chó tới 4.000 AUD (63 triệu đồng) nếu không dắt thú cưng đi dạo ít nhất một lần mỗi ngày.

Đài CNN ngày 28.9 đưa tin Dự luật sửa đổi quyền lợi động vật đã trở thành luật tại Lãnh thổ thủ đô Úc, vùng bao gồm thủ đô Canberra và một số thị trấn phụ cận, nhằm cải thiện phúc lợi động vật.
Theo luật này, người chủ có thể phải nộp phạt số tiền lớn ngay tại chỗ nếu họ không cung cấp những điều kiện sống cơ bản cho thú cưng như nơi ở, thực phẩm và nước uống.
Ngoài ra, những ai nhốt chó trong suốt 24 giờ phải cho chúng hoạt động tự do trong 2 giờ sau đó nếu không muốn bị truy tố.
Lãnh thổ thủ đô Úc là khu vực đầu tiên ở xứ sở chuột túi công nhận quyền lợi cũng như cảm xúc của động vật.
“Quyền lợi động vật hiện đại là xem xét đến mặt thể chất lẫn tinh thần của con vật trong các điều kiện sống của nó”, Chris Steel, người đứng đầu Cơ quan cung cấp dịch vụ của Lãnh thổ thủ đô Úc, cho hay.

[VIDEO] Trào lưu mang thú cưng đến nơi làm việc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.