Khối thiên thạch 'già' bằng tuổi Trái đất lên sàn đấu giá

27/10/2017 09:00 GMT+7

Khối thiên thạch 4,5 tỉ năm tuổi, bằng tuổi trái đất, đã được bán với giá gần 16.000 euro (430 triệu đồng).

Đài RT đưa tin khối thiên thạch Muonionalusta nặng 26,5 kg và được gọi là “khối đá cổ xưa nhất trên quả đất”.
Muonionalusta được tìm thấy ở gần làng Kitkiöjärvi thuộc vùng Pajala (Thụy Điển) hồi đầu thập niên 1900. Đây là một phần trong bộ sưu tập thiên thạch nổi tiếng Muonionalusta, vốn được đặt tên theo con sông Muonio ở miền bắc Thụy Điển và Phần Lan.
Thiên thạch Muonionalusta được cho là đã rơi xuống khu vực biên giới giữa Thụy Điển và Phần Lan chừng cách đây 1 triệu năm song tuổi thật sự của khối đá vũ trụ này được ước tính là 4,5 tỉ năm. Đến nay chỉ khoảng 40 mảnh thiên thạch Muonionalusta được tìm thấy tại khu vực này.
Trong đợt bán đấu giá vừa qua trên trang Catawiki, khối thiên thạch Muonionalusta đã thu hút 25 lệnh đặt mua và cuối cùng được bán với giá 15.999 euro cho một người mua từ Hungary. Ngoài thiên thạch, người mua còn nhận được giấy chứng nhận về nguồn gốc của khối đá vũ trụ này.
Đại diện trang web đấu giá Catawiki từng mong người mua đến từ Thụy Điển để khối thiên thạch được trở về nơi nó được tìm thấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.