Khởi động chuỗi hoạt động kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand

Thanh Lương
Thanh Lương
05/12/2019 19:52 GMT+7

Cuộc thi thiết kế logo vừa phát động tại Hà Nội là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao New Zealand - Việt Nam.

Ngày 5.12, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội chính thức khởi động cuộc thi thiết kế logo nhằm tiến tới kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao New Zealand - Việt Nam (1945-2020).

Đại sứ Wendy Matthews phát biểu chào mừng

Đại sứ quán New Zealand

Phát biểu tại lễ phát động, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Wendy Matthews, cho biết: “Năm 2020 được coi là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương của hai nước. Hợp tác giữa New Zealand - Việt Nam hiện đang ngày càng phát triển lớn mạnh. Tôi rất vui lòng được chào mừng mối liên kết lớn mạnh giữa hai nước chúng ta qua các hoạt động lý thú như cuộc thi thiết kế logo hôm nay”.
Cuộc thi kêu gọi các thí sinh gửi các logo thiết kế sáng tạo, tượng trưng cho mối quan hệ song phương bền chặt giữa hai nước. Bên cạnh đó, logo cũng cần thể hiện phong cách thiết kế sáng tạo và hiện đại với màu sắc và hình dáng rõ ràng.
Tất cả công dân Việt Nam có tính sáng tạo ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia dự thi. Logo chiến thắng chung cuộc sẽ được sử dụng tại các hoạt động và sự kiện kỉ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được chính thức công bố trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán New Zealand.

Đại sứ Wendy Matthews, cho biết rất mong chờ để được xem những logo tuyệt vời, đầy sáng tạo của các bạn Việt Nam

Đại sứ quán New Zealand

Năm 2020 sẽ đánh dấu kỉ niệm 45 năm New Zealand và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong vòng bốn thập kỉ qua, quan hệ  hai nước đã phát triển lớn mạnh trên nhiều lĩnh vực và đã sẵn sàng để sớm nâng cấp quan hệ từ Đối tác Toàn diện lên Đối tác Chiến lược.

Đại sứ Wendy Matthews cùng các đại biểu tại buổi phát động cuộc thi

Đại sứ quán New Zealand

Kể từ năm 2009, khi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand (AANZFTA) được ký kết, tổng kim ngạch xuất khẩu hai chiều tăng gấp ba lần. Quan hệ ngoại giao nhân dân ngày một lớn mạnh, với ngành du lịch phát triển nhanh chóng ở cả hai chiều và con số sinh viên Việt Nam tại New Zealand ngày một tăng. Chỉ tính riêng năm 2018, Việt Nam có gần 3.000 học sinh, sinh viên theo học tại New Zealand. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.