Khoe bom ngay trước giao thừa, quân đội Mỹ phải xin lỗi

01/01/2019 09:10 GMT+7

Bộ Tư lệnh đặc trách chiến lược của Mỹ (STRATCOM) vào đêm 31.12 đã xin lỗi vì đùa quá trớn và vô cảm, khi lên Twitter “đe dọa” sẽ thả bom trước thềm năm mới.

Thay vì chỉ nên gửi lời chúc mừng năm mới, STRATCOM đã tweet thế này: 
“Quảng trường Thời đại (ở thành phồ New York) có truyền thống thả quả cầu khổng lồ vào dịp năm mới…nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng thả thứ lớn hơn gấp nhiều lần”.
Để minh họa, dòng tweet còn kèm theo clip ghi lại khoảnh khắc oanh tạc cơ tàng hình B-2 thả “bộ đôi siêu bom xuyên phá boong ke MOP ở bãi thử”, đài NBC News đưa tin.
MOP là loại bom nặng 13.600 kg, là vũ khí phá boong ke thông minh hạng nặng của Mỹ.
Sau đó, STRATCOM đã xóa dòng tweet trên và xin lỗi vì thông điệp “dở hơi” của mình.
“Dòng tweet giao thừa trước đó của chúng tôi thật sự tệ hại và không phản ánh giá trị của quân đội Mỹ. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi cống hiến sức lực của mình để bảo vệ Mỹ và đồng minh”, theo STRATCOM.
Cộng đồng mạng nhanh tay share lại clip máy bay B-2 ném bom MOP từ bài đăng Twitter của STRATCOM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.