Khoảng 30 người đang bị bắt làm con tin, một người bị bắn chết tại trung tâm mua sắm Philippines

02/03/2020 13:55 GMT+7

Cảnh sát trang bị vũ trang hạng nặng đã được điều động đến một trung tâm thương mại ở thủ đô Manila của Philippines ngày 2.3, sau khi có thông tin một cựu nhân viên bảo vệ bắt giữ hàng chục người làm con tin.

Ông Francis Zamora, thị trưởng thành phố San Juan thuộc vùng thủ đô Manila, cho biết một cựu nhân viên bảo vệ bắt giữ khoảng 30 người làm con tin tại phòng hành chính của trung tâm thương mại Virra Mall, theo AFP.
Theo thị trưởng Zamora, cảnh sát xác nhận nghi phạm đang sở hữu súng và lựu đạn và đã bắn chết ít nhất một con tin.
Cảnh sát cho biết đa số con tin là tiểu thương và nghi phạm là nhân viên bảo vệ đã nghỉ làm nhiều tuần liền nhưng không xin phép.

Bên ngoài trung tăm mua sắm Virra Mall ở Philippines

Ảnh chụp màn hình Rappler

Công ty bảo vệ đã sa thải nghi phạm. Nghi phạm bức xúc và đã cố lôi kéo những bảo vệ khác tham gia chống đối ban quản lý trung tâm mua sắm, theo ông Zamora.
“Nghi phạm còn yêu cầu được nói chuyện với các đồng nghiệp cũ thông qua cuộc gọi trực tuyến”, ông Zamora nói.
Cảnh sát phong tỏa Virra Mall và thị trưởng Zamora yêu cầu người dân tránh xa khu vực này. Cảnh sát trưởng Jimmy Santos đang ở trong trung tâm thương mại để thương lượng với kẻ bắt giữ con tin.
Các trung tâm mua sắm ở Manila thường bao gồm rất nhiều dịch vụ, từ cửa hiệu, nhà hàng đến nhà thờ và cơ sở y tế.
Manila từng chứng kiến vụ bắt giữ con tin kéo dài 1 ngày hồi năm 2010, khiến 8 du khách Hồng Kông thiệt mạng, theo AFP.
Lúc đó, một cựu sĩ quan cảnh sát bất mãn vì bị đuổi việc đã mang theo súng trường M-16 đi cướp một xe buýt chở du khách gần Công viên Rizal, gần trụ sở cảnh sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.