Khoảng 20 triệu ca mắc Covid-19 trên toàn cầu

11/08/2020 06:34 GMT+7

Khoảng 5 tháng kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid -19 là đại dịch toàn cầu, số ca mắc Covid-19 trên thế giới hiện xấp xỉ 20 triệu, với hơn 731.000 ca tử vong.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đến nay là hơn 19,9 triệu, với tổng số ca mắc mới trung bình hằng ngày là hơn 250.000 ca. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với số ca mắc Covid-19 vượt mốc 5 triệu và khoảng 163.000 ca tử vong. Cứ 65 người Mỹ thì có 1 người dương tính với Covid-19, trong khi cứ 2.000 người thì có 1 người tử vong vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này, theo tờ The Guardian ngày 10.8.

Hơn 20 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới

Hiện trung bình số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Mỹ vào khoảng 50.000, giảm mạnh so với mốc hơn 70.000 ca/ngày vào tháng trước. Tuy nhiên, số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng, với hơn 1.000 ca tử vong được ghi nhận mỗi ngày trong 5 ngày qua, theo CNN dẫn số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Tính đến tuần này, 5 bang (gồm California, Florida, Texas, New York và Georgia) chiếm hơn 40% số ca mắc Covid-19 tại Mỹ.
Với hơn 3 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 100.000 ca tử vong, Brazil là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận 593 ca tử vong và 22.213 ca mắc mới. Xếp thứ ba thế giới về tổng số ca mắc Covid-19 là Ấn Độ với hơn 2,2 triệu ca nhiễm và gần 44.500 ca tử vong.
Ngày 10.8, Úc thông báo đã ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất từ khi bùng phát dịch, với 19 ca. Toàn bộ 19 ca tử vong này đều ở bang Victoria - tâm điểm của đợt dịch Covid-19 thứ hai tại Úc, theo Đài 9News. Tính đến ngày 10.8, Úc ghi nhận tổng cộng 21.000 ca mắc Covid-19 và hơn 310 ca tử vong.
Xét theo châu lục, gần 31% số ca mắc Covid-19 là ở Bắc Mỹ, tiếp theo là châu Á (25%), Nam Mỹ (24%) và châu Âu (hơn 15%). Trong khi đó, thế giới cũng ghi nhận hơn 12 triệu người phục hồi khỏi Covid-19.

Ông Trump hy vọng có vắc xin ngừa Covid-19 gần ngày bầu cử tổng thống

Theo chuyên trang MarketWatch, WHO hiện ước tính 16% số người mắc Covid-19 trên thế giới không có triệu chứng và có thể lây truyền SARS-CoV-2, trong khi các dữ liệu khác cho thấy 40% số ca lây truyền Covid-19 là do người mang mầm bệnh không biểu hiện triệu chứng bệnh.
Trong khi đó, Giám đốc Anthony Fauci của Viện Bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ tin rằng thế giới sẽ có vắc xin ngừa Covid-19 vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021, đồng thời kêu gọi mọi người nên tiếp tục duy trì giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.