Kho vũ khí 'khủng' của nghi phạm khủng bố tại Pháp

01/04/2016 09:15 GMT+7

Các nhà điều tra đã tìm thấy ở nhà nghi phạm Reda Kriket tại vùng ngoại ô Argenteuil của thủ đô Paris một “kho vũ khí” cực kỳ đáng ngại.

Các nhà điều tra đã tìm thấy ở nhà nghi phạm Reda Kriket tại vùng ngoại ô Argenteuil của thủ đô Paris một “kho vũ khí” cực kỳ đáng ngại.

Kho vũ khí được tìm thấy bên ngoài thủ đô Paris - Ảnh minh họa: ReutersKho vũ khí được tìm thấy bên ngoài thủ đô Paris - Ảnh minh họa: Reuters
Tờ Le Monde hôm qua 31.3 dẫn lời công tố viên François Molins cho biết nghi phạm Reda Kriket, bị cảnh sát Pháp bắt giữ ngày 24.3, đã chính thức bị khởi tố với hàng loạt tội danh: tham gia chuẩn bị một hoặc nhiều kế hoạch tấn công khủng bố; tàng trữ vũ khí; chế tạo chất gây cháy nổ...
Nghi phạm này vốn liên quan đến đường dây Hồi giáo cực đoan từng thực hiện các vụ khủng bố ở Pháp và Bỉ. Các nhà điều tra đã tìm thấy ở nhà Kriket tại vùng ngoại ô Argenteuil của thủ đô Paris một “kho vũ khí” cực kỳ đáng ngại: 5 khẩu AK-47, 1 súng tự động, 1 bom hơi cay, hơn 20 lít a xít, 1,3 kg thuốc nổ công nghiệp, nhiều loại hóa chất để chế thuốc nổ, nhiều đạn dược, 5 hộ chiếu Pháp giả...
Theo ông Molins, phát hiện nói trên cho thấy nếu không bị bắt giữ, Kriket và đồng phạm đã “sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công kinh hoàng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.