Khó tiếp cận khu vực máy bay rơi tại Indonesia

18/08/2015 06:00 GMT+7

Hôm qua 17.8, các đội cứu hộ bắt đầu tìm cách leo bộ đến khu vực máy bay ATR 42, số hiệu TGN267 của Hãng hàng không Trigana Air (Indonesia) bị rơi.

Hôm qua 17.8, các đội cứu hộ bắt đầu tìm cách leo bộ đến khu vực máy bay ATR 42, số hiệu TGN267 của Hãng hàng không Trigana Air (Indonesia) bị rơi.
Thân nhân hành khách trên chuyến bay TGN267 ngồi chờ thông tin tại sân bay Sentani, gần thành phố Jayapura, tỉnh Papua - Ảnh: Reuters
Chuyến bay này chở 54 người, đang bay từ thành phố Jayapura đến thị trấn Oksibil cùng thuộc tỉnh Papua của Indonesia thì gặp nạn vào trưa 16.8. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận khu vực nói trên nên việc cập nhật thông tin chính thức về chuyến bay TGN267 khá chậm trễ.
Điều này làm gia đình của 54 người có mặt trên chuyến bay - tất cả đều là người Indonesia - giận dữ vì vẫn chưa rõ có ai sống sót hay không. Trong khi đó, bưu điện của thành phố Jayapura thông báo chuyến bay TGN67 có chở theo 4 bao tải chứa tổng cộng 6,5 tỉ rupiah (10,3 tỉ đồng). Đây là tiền từ ngân sách Indonesia để hỗ trợ các gia đình nghèo của tỉnh Papua. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.