Khinh hạm chống tàu ngầm Ấn Độ thăm Việt Nam

Văn Khoa
Văn Khoa
25/12/2020 18:36 GMT+7

Sáng 24.12, khinh hạm chống tàu ngầm INS Kiltan của hải quân Ấn Độ cập cảng Nhà Rồng, TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 3 ngày.

Chuyến thăm Việt Nam của tàu INS Kiltan lần này nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Quân đội và Hải quân Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước.
Trong thời gian từ ngày 24 - 26.12, các sĩ quan, thủy thủ của INS Kiltan có một số hoạt động như tặng vật tư, phụ tùng thay thế cho Hải quân Việt Nam; tặng dụng cụ, vật chất cứu trợ cho Bộ Ngoại giao Việt Nam và luyện tập vận động đội hình, luyện tập thông tin liên lạc với tàu Vùng 2 Hải quân Việt Nam, theo Trang tin Điện tử Đảng bộ TP.HCM.

Khinh hạm INS Kiltan được đưa vào biên chế năm 2017

Chụp màn hình The Indian Express

Ngoài ra, theo hãng tin PTI dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay cập cảng ở thành phố Hồ Chí Minh, khinh hạm INS Kiltan còn mang theo 15 tấn hàng viện trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Miền Trung Việt Nam.
“Sau khi rời TP.HCM, tàu INS Kiltan sẽ có cuộc diễn tập chung với Hải quân Việt Nam ở Biển Đông từ ngày 26 - 27.12”, thông báo viết. Giới chức Ấn Độ cho hay cuộc diễn tập này nằm trong nỗ lực tăng cường hợp tác hàng hải giữa hai nước, theo PTI.
INS Kiltan thuộc lớp tàu săn ngầm Kamorta (Dự án 28, thay thế các tàu săn ngầm đã cũ), được khởi đóng từ năm 2010 tại Kolkata, đưa vào biên chế năm 2017. Tàu dài 109 m, có lượng giãn nước 3.000 tấn và tầm hoạt động khoảng 5.550 km. Phần thượng tầng của tàu làm bằng vật liệu composite sợi carbon. Tàu được trang bị một khẩu pháo Oto Melara 76,2 mm, 4 ống phóng ngư lôi, hai dàn phóng rốc két chống tàu ngầm RBU-6000, 2 pháo cận chiến phòng không AK-630M; tên lửa mồi bẫy để đánh lừa tên lửa đối phương; hệ thống tác chiến điện tử, sonar dò tàu ngầm, và có thể mang theo một trực thăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.