Kháng nghị bản án dành cho Duch

17/08/2010 00:15 GMT+7

Tòa án tội phạm chiến tranh do LHQ hậu thuẫn ở Campuchia hôm qua cho hay phía công tố đang kháng nghị bản án 30 năm tù dành cho cựu cai ngục thời Khmer Đỏ Kaing Guek Eav, hay còn gọi là Duch.

Nhân vật này bị kết án hồi tháng trước vì tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Theo AFP, phía công tố trước đây đã đề nghị bản án 40 năm tù giam dành cho Duch. Duch bị tuyên 30 năm tù nhưng trừ đi 11 năm bị giam kể từ khi bị bắt năm 1999. Điều này có nghĩa là Duch, 67 tuổi, có thể được tự do sau 19 năm nữa nếu ông ta còn sống tới khi đó. Phía công tố cho rằng bản án này quá nhẹ đối với những tội ác mà ông ta gây ra. Nhiều thân nhân của những người bị giết hại cũng muốn Duch bị xử nặng hơn. Khi Duch còn làm cai ngục ở nhà tù Tuol Sleng, khoảng 15.000 người đã bị tra tấn, giết hại trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. AFP dẫn lời Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong cũng nói bản án dành cho Duch là quá nhẹ.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.