Khám xét nhà Tổng giám đốc IMF

22/03/2013 03:10 GMT+7

Theo tờ Le Figaro, cảnh sát tài chính Pháp ngày 20.3 tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde ( ảnh ) tại Paris.

Đợt khám xét thuộc khuôn khổ cuộc điều tra từ năm 2008 nhằm làm rõ vai trò của bà Lagarde trong vụ kiện tụng giữa doanh nhân Bernard Tapie với Ngân hàng Crédit Lyonnais về thương vụ bán Tập đoàn Adidas năm 1993. Tháng 7.2008, đơn vị nhà nước chủ quản của Crédit Lyonnais bị xử đền bù cho ông Tapie 285 triệu euro. Nếu tính thêm tiền lời kể từ thời điểm ban đầu, số tiền lên đến 400 triệu euro. Thời điểm ấy, bà Lagarde là Bộ trưởng Kinh tế và đã chấp nhận đề nghị từ phía ông Tapie là chọn một ủy ban tư pháp tư nhân để giải quyết vụ tranh chấp nhằm “sớm kết thúc vấn đề”. Ba năm sau, Tòa án Tài chính quốc gia Pháp chính thức xác nhận vụ kiện này không theo đúng trình tự tố tụng. Còn bà Lagarde bị điều tra từ tháng 8.2008 với cáo buộc “đồng phạm biển thủ công quỹ” vì đã ra những quyết định có lợi về phía ông Tapie. Nếu tội danh được cấu thành, bà có thể bị phạt tối đa 10 năm tù giam và 150.000 euro.

 Khám xét nhà Tổng giám đốc IMF
Ảnh: AFP

Lan Chi

>> Thụy Sĩ, Anh lo eurozone sụp đổ
>> Thụy Sĩ lên kế hoạch đối phó khi EU tan rã
>> Truy thu thuế kiểu Thụy Sĩ
>> Động đất chính trị ở Thụy Sĩ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.