Khai mạc tập trận Vành đai Thái Bình Dương

Khánh An
Khánh An
18/08/2020 08:36 GMT+7

Khoảng 20 tàu và 5.300 nhân sự thuộc lực lượng của 10 nước tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) khai mạc ngày 17.8 tại vùng biển Hawaii, dự kiến diễn ra trong 2 tuần.

Theo trang Military.com, cuộc tập trận 2 năm một lần do Mỹ dẫn đầu năm nay quy tụ lực lượng của nhiều đồng minh quan trọng như Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Singapore và Úc.
Cuộc tập trận năm nay có chủ đề “Khả năng, thích ứng và đối tác”. Do đại dịch Covid-19, hầu hết các hoạt động sẽ diễn ra trên biển và không có tập trận đổ bộ, giao lưu thể thao.
Cuộc tập trận năm 2018 có 25 nước, 46 tàu nổi, 5 tàu ngầm, 17 lực lượng trên bờ, hơn 200 máy bay và 25.000 nhân sự. Hải quân Mỹ cho biết RIMPAC có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tàu chiến Mỹ bị đánh đắm trong tập trận RIMPAC 2018

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.