Khai mạc Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

19/01/2016 09:38 GMT+7

Ngày 18.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khai mạc tại thủ đô Vientiane, với sự tham gia của 685 đại biểu đại diện cho hơn 250.000 đảng viên cùng hơn 400 khách mời.

Ngày 18.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khai mạc tại thủ đô Vientiane, với sự tham gia của 685 đại biểu đại diện cho hơn 250.000 đảng viên cùng hơn 400 khách mời.

Trung tâm giao dịch chứng khoán tại thủ đô Vientiane, Lào - Ảnh: AFPTrung tâm giao dịch chứng khoán tại thủ đô Vientiane, Lào - Ảnh: AFP
Theo tờ Vientiane Times, phát biểu tại buổi khai mạc, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong nhấn mạnh kinh tế nước này phát triển mạnh trong thập niên qua, với mức tăng trưởng hằng năm lên 7,4%. Vạch ra tầm nhìn cho việc đưa đất nước thoát nghèo, ông Thongsing tuyên bố rằng “sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn sẽ thu hẹp, nguồn lực con người sẽ phát triển, các quyền của công dân sẽ được bảo vệ, môi trường sẽ được gìn giữ”.
Lào hiện đang đối mặt nhiều thách thức lớn về môi trường mà phần lớn xuất phát từ các đập thủy điện do Trung Quốc xây dựng, hoạt động khai thác mỏ và nạn phá rừng, theo AFP.
Đại hội lần này dự kiến kéo dài trong 5 ngày và sẽ thông qua điều lệ sửa đổi của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như bầu ra Ban Chấp hành trung ương khóa mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.