Kêu gọi IMF hỗ trợ vắc xin cho các nước nghèo

Khánh An
Khánh An
07/04/2021 09:17 GMT+7

Có tỷ lệ chênh lệch lớn về tiêm vắc xin trên toàn cầu, trong đó các nước thu nhập cao và trung bình cao đã tiêm chủng đến 86% dân số, tính đến cuối tháng 3.

Reuters ngày 6.4 dẫn báo cáo của Quỹ Rockefeller (Mỹ) cho rằng việc bổ sung quỹ dự trữ khẩn cấp của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) có thể cung cấp 44 tỉ USD cần thiết để chủng ngừa Covid-19 cho 70% dân số tại các nước thu nhập thấp và trung bình vào cuối năm 2022.
Dự kiến vào ngày 7.4, các nền kinh tế G20 sẽ ủng hộ quyền rút vốn đặc biệt của IMF nhằm giúp các nước đối phó đại dịch và phục hồi kinh tế. Báo cáo cho rằng G20 nên hoãn nợ đến cuối năm, do nhu cầu thanh khoản cao kéo dài và tính bền vững nợ đang xấu dần tại các nước đang phát triển. Báo cáo còn lưu ý về tỷ lệ chênh lệch lớn về tiêm vắc xin trên toàn cầu, trong đó các nước thu nhập cao và trung bình cao đã tiêm chủng đến 86% dân số, tính đến cuối tháng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.