Kết thúc vụ nổ súng ở Sydney, giải thoát 3 con tin

07/03/2016 22:55 GMT+7

Vụ nổ súng tại thành phố Sydney (Úc) sáng 7.3 đã kết thúc sau 6 giờ giằng co. Tổng cộng có 2 người chết, trong đó có tay súng; và 2 người bị thương. Ba con tin cũng được giải thoát khỏi hiện trường.

Vụ nổ súng tại thành phố Sydney (Úc) sáng 7.3 đã kết thúc sau 6 giờ giằng co. Tổng cộng có 2 người chết, trong đó có tay súng; và 2 người bị thương. Ba con tin cũng được giải thoát khỏi hiện trường.

Lực lượng cảnh sát và cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh: ReutersLực lượng cảnh sát và cứu thương có mặt tại hiện trường - Ảnh: Reuters
Nguyên nhân vụ nổ súng được cho là do tranh chấp làm ăn giữa tay súng tên Wayne Williams (33 tuổi), thành viên của nhóm mô-tô Finks và một nhóm anh em làm việc tại xưởng kinh doanh biển báo, theo Sydney Morning Herald ngày 7.3.
Vụ nổ súng diễn ra vào 10 giờ 45 sáng 7.3 tại nhà xưởng trên ở vùng Ingleburn, phía tây nam thành phố Sydney. Tay súng Williams đã dùng khẩu súng trường bắn thiệt mạng một người tên Mick Bassal (43 tuổi) và làm 2 anh em trai của Bassal bị thương. Tình trạng của 2 người này đã ổn định vào chiều 7.3.
Vào khoảng 17 giờ, đội phản ứng chiến thuật được vũ trang tận răng đã xông vào khu nhà nơi tay súng cố thủ và giải cứu 3 con tin. Tay súng Williams được phát hiện đã chết trong một căn phòng khác của khu nhà. Thanh tra Mark Brett cho biết Williams đã tự bắn và thiệt mạng.
Thanh tra Brett cũng giải thích rằng cảnh sát đã thảo luận nhiều phương án, và quyết định đột kích vào toà nhà là phương án khả thi nhất.
Ba con tin được điều trị ngay tại hiện trường. Cảnh sát và các cơ quan chức năng sẽ giữ nguyên hiện trường để điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.