Kết thúc tìm kiếm nạn nhân sau động đất Đài Loan, 116 người chết

14/02/2016 14:45 GMT+7

Chính quyền thành phố Đài Nam (Đài Loan) đã chấm dứt việc tìm kiếm thi thể nạn nhân sau vụ động đất mạnh 6,4 độ Richter ngày 6.2. Tổng cộng 116 người thiệt mạng vì trận động đất này.

Chính quyền thành phố Đài Nam (Đài Loan) đã chấm dứt việc tìm kiếm thi thể nạn nhân sau vụ động đất mạnh 6,4 độ Richter ngày 6.2. Tổng cộng 116 người thiệt mạng vì trận động đất này.

Tổng cộng có 116 người thiệt mạng sau trận động đất tại Đài Loan ngày 6.2 - Ảnh: ReutersTổng cộng có 116 người thiệt mạng sau trận động đất tại Đài Loan ngày 6.2 - Ảnh: Reuters
Trong số 116 người chết, có 114 người được đưa ra từ đống đổ nát của chung cư Weiguan Jinlong 17 tầng bị sập ở quận Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam, theo hãng thông tấn CNA ngày 13.2. Trong đó 32 thi thể chưa được nhận dạng.
Thị trưởng Đài Nam, ông Lại Thanh Đức đã ra lệnh chấm dứt việc tìm kiếm cứu hộ sau khi thi thể của ông Tạ Trấn Vũ, trưởng uỷ ban quản lý toà nhà, được tìm thấy vào 15 giờ 57 ngày 13.2.
Có 507 người tại Đài Nam được đưa đến bệnh viện, 438 người đã xuất viện. Các quan chức thành phố cho hay đội cứu hộ đã đưa 289 người ra khỏi toà chung cư bị sập Weiguan Jinlong, trong đó 175 người sống sót.
Chính quyền thành phố đã chi hơn 80 triệu Đài tệ (khoảng 2,42 triệu USD) hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân, hơn 800 triệu Đài tệ nữa được các doanh nghiệp cam kết hỗ trợ. Thị trưởng Lại cho biết nếu các gia đình nạn nhân chỉ còn lại trẻ em, chính quyền sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.
Ba người đã bị bắt giữ vì cáo buộc làm việc thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại nhân mạng sau khi toà chung cư bị sập, trong đó có cựu chủ tịch và 2 kiến trúc sư của dự án xây toà nhà.
Việc xây dựng cẩu thả được cho là một trong những nguyên nhân khiến toà chung cư bị sập. Thị trưởng Lại cũng nói sẽ yêu cầu toà án buộc tội thêm nhiều người, gồm có những cổ đông chính của công ty xây dựng toà chung cư và các thành viên trong ban giám đốc và giám sát của công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.