Kẻ xả súng tại buổi chiếu phim 'Người dơi' lãnh 12 án tử hình

27/08/2015 12:57 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở bang Colorado (Mỹ) đã tuyên tổng cộng 12 án tử và 3.318 năm tù đối với James Eagan Holmes, kẻ gây ra vụ thảm sát tại buổi chiếu phim Người Dơi 3 khiến 12 người người thiệt mạng và 70 người bị thương hồi năm 2012.

(TNO) Một tòa án ở bang Colorado (Mỹ) đã tuyên tổng cộng 12 án tử và 3.318 năm tù đối với James Eagan Holmes, kẻ gây ra vụ thảm sát tại buổi chiếu phim Người Dơi 3 khiến 12 người người thiệt mạng và 70 người bị thương hồi năm 2012, theo CNN.

Tên James Eagan Holmes bị tuyên 12 án tử và 3.318 năm tù - Ảnh: Reuters

Thẩm phán Carlos Samour của tòa án bang Colorado ngày 26.8 đã tuyên án đối với James Eagan Holmes, kẻ đã xả súng tại buổi chiếu phim Batman 3: The Dark Kight Rises (Người Dơi 3: Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy) ở rạp hát thành phố Denver (bang Colorado, Mỹ) khiến 12 người người thiệt mạng và 70 người bị thương hồi năm 2012. Tổng bản án mà tòa án đưa ra đối với Holmes là 12 án tử hình và 3.318 năm tù.

Theo CNN, tương ứng với một nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát thì Holmes bị tuyên một án tử, còn các tội cố ý giết người và trữ chất nổ trong nhà thì tổng cộng Holmes phải chịu 3.318 năm tù.
Thẩm phán Carlos Samour nói rằng đây là một bản án mà các hình phạt được đưa ra ở mức tối đa và Holmes không xứng đáng được nhận bất kỳ sự cảm thông hay khoan hồng nào.
Ông George Brauchler, một công tố viên của Mỹ cho biết bản án mà Holmes vừa bị tuyên là bản án dài thứ tư trong lịch sử nước Mỹ, theo CNN.
Vào ngày 20.7.2012, lúc đó James Eagan Holmes 24 tuổi, đã ném lựu đạn hơi cay, sau đó xả súng vào những người đang có mặt ở rạp hát tại Aurora, thành phố Denver, bang Colorado khiến 12 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương. Vụ thảm sát này khiến cả nước Mỹ bàng hoàng thời điểm đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.