Kế hoạch hạm đội 355 tàu chiến của Mỹ

11/02/2020 11:31 GMT+7

Theo trang Defense News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cam kết sẽ phát triển hạm đội gồm 355 tàu chiến hoặc nhiều hơn, dù các chương trình đóng tàu bị cắt giảm theo đề xuất ngân sách cho tài khóa 2021.

Ông Esper cho biết hải quân sẽ phải tập trung đóng những tàu nhỏ hơn, nhưng sẽ đưa vào biên chế sớm hơn, thay vì tập trung vào các tàu lớn như kế hoạch hiện nay.
Theo kế hoạch trước đây, hải quân Mỹ muốn tăng mạnh số lượng tàu chiến mặt nước hiện hữu gồm 104 tàu lớn và 52 tàu nhỏ.
Bộ trưởng Esper cho rằng việc chuyển sang đóng nhanh các tàu nhỏ hơn sẽ xây dựng hạm đội “chết người hơn”, thay vì cứ xoay sở trước áp lực về ngân sách. Bên cạnh việc tập trung đóng các tàu chiến nhỏ chở người, hải quân sẽ tập trung nhiều hơn vào chương trình phát triển các tàu không người lái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.