Kazakhstan nói gì về 'viêm phổi lạ' gây nhiều ca tử vong?

10/07/2020 12:27 GMT+7

Giới chức Y tế Kazakhstan cho biết số bệnh nhân mắc bệnh phổi ở nước này cao gấp 2-3 lần so với số người mắc bệnh Covid-19 .

Hãng thông tấn Kazinform của Kazakhstan hôm qua đưa tin Bộ trưởng Y tế Alexey Tsoi của nước này thông báo sẽ công bố số ca mắc viêm phổi được xác nhận vào tuần tới.
Theo hãng Kazinform dẫn số liệu chính thức, số ca viêm phổi ở Kazakhstan trong tháng 6 vừa qua cao gấp 2,2 lần so với cùng thời điểm năm 2019 - khi từng ghi nhận 1.700 ca mắc bệnh viêm phổi.
“Khoảng 300 người mắc bệnh viêm phổi phải nhập viện mỗi ngày”, theo hãng Kazinform dẫn lời Giám đốc Saule Kisikova của Sở Y tế tại thủ đô Nursultan của Kazakhstan.
Một quan chức thuộc Bộ Y tế Kazakhstan, bà Ayzhan Esmagambetova cho hay tỷ lệ tử vong vì viêm phổi ở Kazakhstan tăng gấp 4 lần vào tháng 6.2020 so với cùng thời điểm năm ngoái. Bà cho biết thêm nhiều người mắc bệnh này không mắc bệnh Covid-19, theo Đài RT.
Trong khi đó, tờ Daily Mail đưa tin Bộ Y tế Kazakhstan cho hay nước này ghi nhận hơn 32.000 ca viêm phổi từ ngày 29.6-5.7, trong đó có 451 ca tử vong.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Kazakhstan ghi nhận 51.059 ca mắc Covid-19, bao gồm 264 ca tử vong.
“Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Kazakhstan hiện đang được kiểm soát”, theo tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 9.7 dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Kazakhstan.
Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan ngày 9.7 cảnh báo một căn bệnh viêm phổi “lạ” gây chết người nhiều hơn cả Covid-19 đang bùng phát tại Kazakhstan.

Hơn 554.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu, virus corona chủng mới có thể lây qua nhau thai

Trong thông báo đăng trên trang web của mình, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết các tỉnh Atyrau, Aktobe và thành phố Shymkent tại Kazakhstan ghi nhận số ca viêm phổi tăng vọt kể từ giữa tháng 6.
Theo Đại sứ quán Trung Quốc, Kazakhstan ghi nhận 1.772 ca tử vong vì viêm phổi trong 6 tháng đầu năm 2020, bao gồm 628 ca trong tháng 6.
Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi công dân nước này đang sinh sống và làm việc ở Kazakhstan cần tăng cường phòng ngừa để tránh bị lây nhiễm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.