JP Morgan Chase bị điều tra vì tuyển dụng ‘con ông cháu cha’

18/08/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Mỹ đang điều tra các cáo buộc hãng dịch vụ tài chính JP Morgan Chase đã tuyển dụng con cái của các quan chức Trung Quốc để giành được các hợp đồng tại Trung Quốc.

(TNO) Mỹ đang điều tra các cáo buộc đối với việc hãng dịch vụ tài chính JP Morgan Chase đã tuyển dụng con cái của các quan chức Trung Quốc để giành được các hợp đồng tại Trung Quốc.

Tờ The New York Times ngày 17.8 trích dẫn một tài liệu mật của chính phủ Mỹ cho biết JP Morgan Chase đang bị điều tra trước những cáo buộc nêu trên.

Theo The New York Times, JP Morgan Chase bị cáo buộc tuyển dụng con trai của một cựu quan chức Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) để giành được các hợp đồng với một công ty tài chính nhà nước do vị cựu quan chức này đang điều hành.

Ngoài ra, JP Morgan Chase cũng bị cáo buộc tuyển dụng con gái của một cựu quan chức ngành đường sắt Trung Quốc đã bị cách chức do liên quan đến một vụ án tham nhũng, sau đó hãng dịch vụ tài chính này giành được hợp đồng tư vấn tài chính với một công ty ngành đường sắt Trung Quốc.

“Chúng tôi đã công khai thông tin về vụ việc này hồi tuần rồi và đang hợp tác với cơ quan chức năng“, The New York Times dẫn lời một người phát ngôn của JP Morgan Chase.

Phúc Duy

>> Hy Lạp bài trừ nạn “con ông cháu cha”
>> “Con ông cháu cha” đánh người
>> Con ông cháu cha
>> Trung Quốc điều tra vụ hãng dược Sanofi hối lộ 500 bác sĩ
>> Trung Quốc bắt 4 giám đốc hãng dược Anh hối lộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.