Israel tuyên bố tiếp tục chiến dịch tại Syria

26/09/2018 10:45 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25.9 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch quân sự trên đất Syria để ngăn chặn sự hiện diện của Iran, theo Reuters.

Cùng ngày, ông Netanyahu triệu tập cuộc họp khẩn với nội các về thông tin Nga chuẩn bị chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Nhà lãnh đạo Israel còn tuyên bố việc cung cấp vũ khí cho “những kẻ vô trách nhiệm” sẽ tăng rủi ro an ninh tại khu vực.
[VIDEO] Hệ thống phòng không S-300: không phải mới nhất, liệu còn đáng sợ?
Bên cạnh đó, AP dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố động thái của Nga là “bước gây leo thang đáng kể”.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua khẳng định việc triển khai S-300 sẽ “không làm thay đổi quan hệ Nga - Israel và có tác dụng mang lại ổn định cho khu vực”. Moscow quyết định tăng cường năng lực phòng không cho đồng minh sau vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị lực lượng phòng không Syria bắn nhầm, khiến 15 quân nhân thiệt mạng hôm 17.9. Theo phía Moscow, chiến đấu cơ Israel cố tình “núp bóng” chiếc Il-20 khi tiến hành không kích Syria, khiến máy bay Nga trúng tên lửa S-200 của quân chính phủ Syria. Đến nay, Tel Aviv vẫn bác bỏ mọi cáo buộc.
[VIDEO] Nga công bố chi tiết vụ Syria bắn rơi máy bay Il-20, trách Israel 'vi phạm'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.