Israel thề trả đũa Hamas

02/07/2014 03:00 GMT+7

Theo Reuters, Israel ngày 1.7 đã ném bom hàng chục địa điểm được cho là thuộc phong trào Hamas ở Dải Gaza, sau khi phát hiện thi thể 3 thiếu niên mà Tel Aviv cho là bị Hamas bắt cóc và sát hại gần thành phố Hebron ở Bờ Tây.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Hamas sẽ phải “trả giá” khi ông chủ trì cuộc họp khẩn cấp chiều 30.6. Cuộc oanh kích 34 địa điểm ở Dải Gaza hôm qua khiến 2 người Palestine bị thương. Giới chức quốc phòng Israel cho biết các tay súng Palestine ở Dải Gaza cũng đã bắn 18 quả rốc két sang Israel trong 2 ngày qua. Tại cuộc họp chiều 30.6, các thành viên nội các an ninh Israel đã không đạt được sự nhất trí về quy mô của hành động tiếp theo nhằm trả đũa Hamas. Trong khi đó, Mỹ và Ai Cập đã lên tiếng kêu gọi Israel kiềm chế.

Trùng Quang

>> Iran tố Israel, Mỹ gây khủng hoảng ở Iraq
>> Ben Gurion và lịch sử hình thành nhà nước Israel - Kỳ 6: Chuyển bại thành thắng
>> Quy mô do thám Mỹ của Israel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.