Israel tháo máy dò kim loại ở Jerusalem

25/07/2017 07:40 GMT+7

Chính quyền Israel đã quyết định dỡ bỏ những máy dò kim loại trước lối vào ngôi đền thiêng al-Aqsa ở Jerusalem sau nhiều ngày xung đột với cộng đồng người Ả Rập.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp nội các ngày 24.7, theo đó việc giám sát an ninh sẽ được thực hiện bằng những "công nghệ tiên tiến và một số biện pháp khác" thay cho máy dò kim loại, theo AFP dẫn thông báo của văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Hiện chưa rõ những công nghệ tiên tiến sẽ được áp dụng là gì trong khi Israel mới đây lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát ngay lối vào khu đền.
Hàng trăm người Palestine đã mừng rỡ hoan nghênh quyết định gần lối vào khu Haram al-Sharif (người Do Thái gọi đây là Núi Đền). Đền thờ al-Aqsa và một số di tích linh thiêng khác nằm trong khu Haram al-Sharif này.
Động thái của phía Israel được đưa ra sau những nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn bất ổn gia tăng.
Trong ngày 24.7, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc trao đổi với Quốc vương Jordan Abdullah II. Theo những thỏa thuận trước đây, Jordan là nước bảo vệ chính thức của người Hồi giáo tại khu thánh địa ở Jerusalem.

tin liên quan

Căng thẳng leo thang tại Jerusalem
Căng thẳng tại khu vực thành cổ Jerusalem tiếp tục gia tăng từ khi Israel đặt hệ thống máy dò kim loại trước lối vào đền thờ Hồi giáo al-Aqsa.
Cuộc trao đổi có liên quan đến vụ một nhân viên đại sứ quán Israel ở Jordan bắn chết 2 người Jordan vì bị một trong 2 người này tấn công. Sau vụ nổ súng, Israel đã tuyên bố sẽ đưa nhân viên này về nước vì lo ngại bị tấn công trong khi chính quyền Jordan muốn giữ lại để điều tra.
Tuy nhiên, tờ Haaretz đưa tin toàn bộ nhân viên tại đại sứ quán, bao gồm đại sứ Einat Schlain và nhân viên đã bắn 2 người Jordan, đều đã về nước an toàn.
Hiện chưa rõ liệu việc ngoại giao đoàn của Israel được về nước có phải là một phần trong thỏa thuận dỡ bỏ máy dò kim loại ở Jerusalem hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.