Israel bị tố âm mưu gây chiến với Li Băng

07/03/2016 08:32 GMT+7

Theo tờ báo ở Li Băng al-Akhbar ngày 5.3, giới chức Mỹ vừa qua đã cảnh báo Beirut rằng Israel đang lên kế hoạch châm ngòi một cuộc chiến với nước láng giềng phía bắc.

Theo tờ báo ở Li Băng al-Akhbar ngày 5.3, giới chức Mỹ vừa qua đã cảnh báo Beirut rằng Israel đang lên kế hoạch châm ngòi một cuộc chiến với nước láng giềng phía bắc.

Binh sĩ Israel tuần tra gần khu vực biên giới với Li Băng - Ảnh: ReutersBinh sĩ Israel tuần tra gần khu vực biên giới với Li Băng - Ảnh: Reuters
Các quan chức Mỹ đã thúc giục Li Băng “không nên tạo cớ để Israel phát động chiến tranh”.
Theo tờ al-Akhbar, các quan chức Israel đã thông báo với phía Mỹ về ý định gây chiến sau khi Ả Rập Xê Út quyết định cắt viện trợ cho chính phủ Li Băng và liệt nhóm Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố. “Cần gây áp lực lên Hezbollah để họ không phạm sai lầm có thể dẫn đến việc tái diễn các sự kiện của năm 2006”, tờ báo thuật lại cảnh báo của phía Mỹ.
Vào năm 2006, Israel và Hezbollah đã giao tranh với nhau trong cuộc chiến kéo dài 1 tháng. Chiến tranh bùng phát sau khi các tay súng Hezbollah lẻn qua biên giới với Israel và tấn công một đoàn xe của quân đội nước này. Israel đã trả đũa bằng cách dội bom ồ ạt và đưa quân sang Li Băng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.