Israel bắt nhân viên lãnh sự Pháp bị tố buôn vũ khí cho Hamas

19/03/2018 22:51 GMT+7

Israel thông báo đã bắt một nhân viên của tổng lãnh sự quán Pháp ở Jerusalem vì nghi ngờ người này sử dụng xe mang biển số ngoại giao để buôn lậu vũ khí cho lực lượng Hamas.

Trong tuyên bố vào ngày 19.3, Cơ quan An ninh Israel (còn gọi là Shin Bet) cho biết danh tính của công dân Pháp đang bị tạm giam là Romain Franck, 23 tuổi.
Bị giam từ ngày 15.2, Franck đối mặt với cáo buộc đã ít nhất 5 lần lợi dụng xe của tổng lãnh sự quán để đi qua các chốt kiểm tra an ninh ở Israel và chuyển tổng cộng 70 khẩu súng ngắn, 2 khẩu súng trường từ Dải Gaza, khu vực lực lượng Hamas đang quản lý, cho người Palestine ở Bờ Tây.
Theo Shin Bet, Franck “thuần túy muốn kiếm tiền” và giấu diếm cấp trên về hành vi của mình.
Người này bị bắt cùng với một người Palestine được tuyển vào làm nhân viên an ninh của tổng lãnh sự quán và 7 nghi can khác.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Pháp tại Tel Aviv xác nhận Franck là “một thành viên của tổng lãnh sự quán ở Jerusalem”, và cho biết Pháp đang nghiêm túc xem xét vụ việc cũng như hoàn toàn hợp tác với Israel để điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.