IS tung dữ liệu của 1.500 quan chức Mỹ lên mạng?

13/08/2015 09:36 GMT+7

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã công bố một danh sách được cho là tên và dữ liệu cá nhân của các quan chức chính phủ và quân đội Mỹ mà tin tặc của tổ chức này đánh cắp được.

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã công bố một danh sách được cho là tên và dữ liệu cá nhân của các quan chức chính phủ và quân đội Mỹ mà tin tặc của tổ chức này đánh cắp được.

IS đã tung lên mạng danh sách được cho là dữ liệu của 1.500 quan chức Mỹ  - Ảnh: ReutersIS tung lên mạng danh sách được cho là dữ liệu của 1.500 quan chức Mỹ
- Ảnh: Reuters
Các dữ liệu gồm tên, email, mật khẩu và thông tin liên hệ của khoảng 1.500 người, do nhóm tin tặc được cho của IS đăng tải trên một trang web, sau đó phát tán ra mạng xã hội. Ngoài ra, còn có cả tài khoản ngân hàng và ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại riêng tư trên Facebook của quân nhân Mỹ nói về các chiến dịch, theo đài RT ngày 12.8.
Những dữ liệu trên được tung lên cùng lời đe dọa tấn công khủng bố đối với các quan chức này ngay tại Mỹ. Những thông tin này được đưa lên mạng vào đêm 11.8.
Lãnh đạo nhóm tin tặc của IS được cho có tên là Junaid Hussain, người Anh. Người này nằm trong danh sách của CIA về các nhân vật chủ chốt của IS.
Tuy nhiên, vẫn có vài nghi ngờ về độ xác thực của các dữ liệu trên. Trang tin The Register (Anh) cho hay, trong danh sách trên còn có email của một người làm việc ở tòa án Israel, một người làm tại trường đại học ở Mississippi (Mỹ) và một số nơi khác. Ngoài ra, các số điện thoại trong danh sách này không thể liên lạc khi gọi đến, trong khi một số khác không bắt máy.
The Register còn dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay những mật khẩu được cho là của quân nhân Mỹ trong danh sách có độ bảo mật quá yếu so với tiêu chuẩn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.