IS nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu ở Afghanistan

07/03/2020 00:36 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công tại một sự kiện chính trị ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 6.3, làm 29 người thiệt mạng và 61 người bị thương.

“Hai anh em đã tấn công vào đám đông ở Kabul tại Afghanistan bằng súng máy, súng phóng lựu và lựu đạn”, theo thông báo của IS đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram.
Nhà chức trách Afghanistan xác nhận các tay súng đã tấn công vào một sự kiện chính trị ở Kabul có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao của Afghanistan, theo AFP.
Bộ Nội vụ Afghanistan khẳng định “mọi quan chức cấp cao” may mắn thoát chết và đã được sơ tán an toàn khỏi hiện trường vụ tấn công. .
Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan đã lên án vụ tấn công, gọi đó là “tội ác chống lại loài người”.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Taliban vừa ký thỏa thuận hòa bình, được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc chiến đẫm máu tại Afghanistan.

[VIDEO] Mỹ, Taliban ký thỏa thuận giảm bạo lực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.