IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom trước dinh Tổng thống Yemen

29/01/2016 20:14 GMT+7

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 29.1 đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom trước dinh thự của Tổng thống Yemen, ông Abd-Rabbu Mansour Hadi làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 29.1 đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom trước dinh thự của Tổng thống Yemen, ông Abd-Rabbu Mansour Hadi làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Vụ đánh bom xảy ra ngay cổng dinh thự của Tổng thống Yemen - Ảnh: ReutersVụ đánh bom xảy ra ngay cổng dinh thự của Tổng thống Yemen - Ảnh: Reuters
Giới chức Yemen cho hay vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom tại thành phố Aden (Yemen) hôm 28.1, ông Hadi có mặt trong dinh thự của mình - điện Maashiq - nhưng không hề hấn gì.
Ít nhất 6 người thiệt mạng (một số nguồn tin ban đầu đưa con số cao hơn), 11 người bị thương sau khi kẻ tấn công ngồi trên xe ô tô gài bom cố gắng lao xe qua cổng an ninh trước điện Maashiq. Khi lực lượng an ninh vòng ngoài nổ súng, kẻ tấn công kích nổ quả bom trên xe. Năm trong số những người thiệt mạng là nhân viên an ninh.
Trong một tuyên bố được đưa lên mạng, IS tuyên bố chính tổ chức này gây ra đánh bom, tuyên bố rằng người đánh bom tự sát tên Abu Hanifa al-Hollandi. Hãng Reuters cho rằng cái tên đó gợi ý thủ phạm là một công dân Hà Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.