IS muốn liên minh với al-Qaeda

18/04/2017 06:52 GMT+7

Đó là thông tin mà Phó tổng thống Iraq, ông Ayad Allawi cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 17.4, theo Reuters.

Ông Allawi nói rằng đại diện của thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al Baghdadi đã bắt đầu bàn bạc và đối thoại với đại diện của kẻ cầm đầu al-Qaeda Ayman al Zawahiri về việc liên minh tại Mosul (Iraq).

Phó tổng thống Allawi nhận được những thông tin này từ các kênh liên lạc tại Iraq và khu vực, nhưng ông không rõ liệu hai tổ chức cực đoan trên có hợp tác với nhau không. 
IS trước đây vốn là một nhánh của al-Qaeda, nhưng sau khi tách ra từ năm 2014, hai tổ chức khét tiếng này đã liên tục đối đầu, tranh giành ảnh hưởng.
Cũng liên quan đến vấn đề Trung Đông, Reuters ngày 18.4 dẫn lời các chuyên gia và quan chức Mỹ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Jame Mattis sẽ công du Trung Đông từ ngày 18.4 và tập trung vào vấn đề Syria, cũng như cuộc chiến chống IS. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông đến khu vực này kể từ khi nhậm chức. 
Theo Reuters, chuyến công du sẽ phần nào làm rõ chiến thuật của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến chống IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.