IS cài gián điệp để tấn công khủng bố châu Âu

19/11/2016 21:09 GMT+7

Giới chuyên gia về tình báo ước tính tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cài cắm 60-80 gián điệp ở châu Âu để tiến hành các cuộc tấn công.

Đó là tiết lộ của điều phối viên chống khủng bố Hà Lan Dick Schoof trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin AP ngày 19.11.
Ông Schoof còn khẳng định IS đã yêu cầu các tay súng ở châu Âu không đến Syria và Iraq nữa, mà phải chuẩn bị tiến hành các vụ tấn công tại châu lục này.
Điều phối viên Hà Lan cho rằng dù châu Âu đã thành công trong việc giảm số tay súng IS đến Trung Đông trong những năm gần đây, nhưng điều này “không có nghĩa mối đe dọa tiềm tàng từ những phần tử muốn đi giảm xuống”.
Ông Schoof còn cảnh báo sự thành công của các chiến dịch tiêu diệt tận gốc các tay súng IS ở Iraq và Syria đang phân tán chúng khắp thế giới. Ông Schoof ước tính hiện còn khoảng 4.000 - 5.000 tay súng châu Âu đang ở Iraq và Syria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.