IS bị vây hãm ở Raqqa

02/06/2017 07:15 GMT+7

Washington ước tính vẫn còn từ 3.000 - 4.000 tay súng Hồi giáo cực đoan tại Raqqa.

Lực lượng vũ trang người Kurd và phe nổi dậy với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu đang siết chặt vòng vây để giành lại quyền kiểm soát TP.Raqqa, phía bắc Syria từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo AFP.
Đây là nơi được IS xem là “thủ đô” nên tuy bắt đầu bị các liên quân tấn công từ tháng 11.2016, tổ chức này vẫn cố thủ. Washington ước tính vẫn còn từ 3.000 - 4.000 tay súng Hồi giáo cực đoan tại Raqqa.
Những ngày qua, liên quân của Mỹ liên tục mở các đợt không kích, mở đường cho lực lượng Kurd tiến sát thành phố này, đặc biệt là ở phía bắc và phía tây. Nhóm FES thuộc phe nổi dậy Syria thì đã đến được al-Michleb thuộc vùng vành đai của Raqqa.
Lầu Năm Góc cũng thông báo bắt đầu chuyển giao vũ khí, xe quân sự cho nhóm vũ trang Kurd, dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị cho đợt tổng tấn công. Ngoài ra, Nga cũng đang theo dõi sát sao để chặn đường lui của IS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.