IS bắt cóc 20 nhân viên y tế ở Libya

17/03/2015 11:51 GMT+7

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt cóc 20 nhân viên y tế ở Sirte, Libya trong một cuộc tấn công mới nhất tại khu vực này.

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt cóc 20 nhân viên y tế ở Sirte, Libya trong một cuộc tấn công mới nhất tại khu vực này, theo CNN ngày 17.3.

IS bắt cóc 20 nhân viên y tế ở Libya - Ảnh: Reuters
Nhóm 30 tay súng IS đã tấn công vào một bệnh viện khi các nhân viên y tế chuẩn bị lên đường đến thủ đô Tripoli.
Hầu hết họ là người nước ngoài, đến từ Philippines, Ukraine, Ấn Độ và Serbia. Theo South China Morning Post, trong nhóm y bác sĩ này có 4 công dân Philippines.
Cơ quan chức năng Libya cho biết IS không muốn nhóm người rời khỏi thành phố vì hiện họ là nhóm y bác sĩ duy nhất còn lại ở Sirte. Vì thế IS cần họ trong trường hợp các phiến quân bị thương.
Nhóm y bác sĩ quyết định rời Sirte gấp rút vì tình hình chiến sự giữa phiến quân IS ở Libya và lực lượng dân quân thành phố Sirte. Trước vụ bắt cóc, một vụ đánh bom xe đã xảy ra gần bệnh viện khiến một người thiệt mạng.
Sirte là thành phố nằm ở vị trí huyết mạch, gần thủ đô Tripoli, bị IS chiếm được vào năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.