Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng sau vụ không kích biên giới

13/08/2020 10:24 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Bộ Ngoại giao Iraq thông báo hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đến Iraq, dự kiến vào ngày 13.8.

Bộ Ngoại giao Iraq cũng triệu tập Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Yildiz đến để trao công hàm phản đối “những vụ tấn công và hành động xâm phạm” của Ankara.
Động thái trên xảy ra sau khi quân đội Iraq xác nhận máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công tại khu vực Sidakan thuộc vùng tự trị của người Kurd ở đông bắc Iraq hôm 11.8, làm 2 sĩ quan cấp cao của lực lượng biên phòng Iraq thiệt mạng.
Theo trang Middle East Online, 2 sĩ quan trên đang gặp lực lượng đảng Công nhân người Kurd (PKK) thì vụ tấn công xảy ra. Ankara xem PKK là tổ chức khủng bố và đã ném bom vào các cơ sở của PKK ở miền bắc Iraq trong thời gian qua.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.