Iraq quan ngại tối hậu thư của Mỹ

02/10/2020 10:47 GMT+7

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho hay chính quyền Baghdad “không hài lòng” khi Mỹ dọa rút ngoại giao đoàn và binh sĩ khỏi nước này vì quan ngại an ninh, theo AFP ngày 1.10.

Ông Hussein quan ngại việc Mỹ rút quân có thể dẫn đến những động thái tương tự của các thành viên thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq, và điều này rất nguy hiểm cho an ninh của không chỉ Iraq mà cả khu vực.
Sau khi Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi cam kết tăng cường bảo vệ an ninh cho các ngoại giao đoàn, một nhóm gồm 25 nhà ngoại giao nước ngoài lên tiếng hỗ trợ chính quyền Iraq và nỗ lực duy trì sự ổn định của nước này.
Thời gian gần đây, các đợt tấn công bằng rốc két và súng cối liên tục diễn ra nhằm vào Vùng xanh ở Baghdad, nơi đặt nhiều sứ quán nước ngoài, bao gồm Mỹ.

Rút 2.000 lính, Mỹ tin tưởng Iraq đủ sức "dọn dẹp" phiến quân

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.