Iraq phát hiện xưởng chế tạo vũ khí hóa học của al-Qaeda

02/06/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Chính quyền Iraq ngày 1.6 cho biết họ đã phát hiện xưởng chế tạo vũ khí hóa học của mạng lưới khủng bố al-Qaeda và bắt giữ 5 người đàn ông.

(TNO) Chính quyền Iraq ngày 1.6 cho biết họ đã phát hiện xưởng chế tạo vũ khí hóa học của mạng lưới khủng bố al-Qaeda và bắt giữ 5 người đàn ông.

Người phát ngôn Mohammed al-Askari của Bộ Quốc phòng Iraq cho biết 5 nghi phạm có dính líu đến âm mưu trên đã bị bắt giữ sau khi tình báo quân đội nước này giám sát hoạt động của họ trong suốt ba tháng qua, theo BBC.

Ông Askari cho biết 5 người này đã thừa nhận có liên hệ với al-Qaeda ở nước ngoài để xây dựng ba xưởng chế tạo vũ khí hóa học (bao gồm sarin) ở Iraq.

Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu một số máy bay điều khiển từ xa trang bị vũ khí hóa học để tấn công ở cự ly “an toàn”.

Ông Askari cho biết thêm, 5 nghi phạm còn lên kế hoạch xuất khẩu vũ khí hóa học sang các nước châu u và Tây Phi.

Các phần tử al-Qaeda từng cho phát nổ 16 quả bom chứa khí chlorine độc hại tại Iraq trong giai đoạn từ tháng 10.2006 đến tháng 6.2007, theo BBC.

BBC cho biết nếu hít phải chlorine con người có thể mắc bệnh dẫn đến tử vong; hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thiệt mạng sau những vụ đánh bom chlorine ở Iraq nói trên.

Phúc Duy

>> Xung đột bùng nổ tại Iraq, hơn 35 người chết
>> Tháng 4 chết chóc ở Iraq
>> Vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria?
>> Vũ khí hóa học Syria có thể đe dọa Mỹ
>> UAE bắt ổ khủng bố al-Qaeda
>> Al-Qaeda tham chiến tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.