Iraq điều tra vụ chìm phà vì quá tải khiến gần 100 người thiệt mạng

22/03/2019 16:16 GMT+7

Ít nhất 94 người thiệt mạng và 55 người được cứu sống trong vụ chìm phà do quá tải trên sông Tigris gần thành phố Mosul của Iraq hôm 21.3, theo AFP dẫn lời giới hữu trách.

Chuyến phà đang chở nhiều người Iraq đi tham gia lễ mừng năm mới của văn hóa Ba Tư là Nowruz (21.3) diễn ra ở Umm Rabaen, còn được gọi là Đảo Du lịch, cách trung tâm thành phố Mosul hơn 3,2 km về hướng thượng nguồn.
AFP dẫn lời Thiếu tướng Saad Maan, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Iraq, cho hay số người trên phà vượt quá tải trọng thông thường. Loại phà vận chuyển hành khách qua sông Tigris quy định tải trọng tối đa 50 người, nhưng phải có hơn 100 người trên phà vào thời điểm chìm.
[VIDEO] Gần 100 người thiệt mạng vì phà quá tải chìm ở Iraq
Những hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy chiếc phà lật gần một khu công viên giải trí ở miền bắc Iraq.
Một đoạn clip quay cảnh nhiều hành khách lóp ngóp trên sông, la hét cầu cứu trong lúc đánh vật với luồng nước chảy xiết.
Giới hữu trách cho biết trong số những người được cứu sống có ít nhất 19 trẻ em.
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ra lệnh điều tra, trong khi Tổng thống Barham Salih tuyên bố trên Twitter sẽ nghiêm trị những kẻ liên quan trong thảm kịch này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.