Iran xác nhận đã thử tên lửa đạn đạo bất chấp chỉ trích từ phương Tây

11/12/2018 22:07 GMT+7

Quân đội Iran ngày 11.12 xác nhận đã tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung “gần đây” sau khi phương Tây lên án vụ phóng tên lửa hôm 1.12.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa. Cuộc thử nghiệm gần đây là rất quan trọng”, hãng thông tấn Fars dẫn lời người đứng đầu lực lượng không quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiếu tướng Amirali Hajizadeh tuyên bố.
Ông Hajizadeh đồng thời cho biết Iran tiến hành 50 cuộc thử nghiệm tên lửa mỗi năm. Hiện vẫn chưa rõ cuộc thử nghiệm tên lửa “gần đây” có phải là vào ngày 1.12 hay không.
Trước đó, Mỹ và các nước phương Tây kịch liệt lên án Iran thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung có thể mang nhiều đầu đạn vào ngày 1.12.
Động thái này bị cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Iran phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo.
Các binh sĩ Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận AFP
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran có tầm bắn đến một số khu vực tại châu Âu và Trung Đông, đồng thời yêu cầu Tehran "ngay lập tức chấm dứt" mọi hoạt động thử nghiệm. Chính phủ Mỹ cũng kêu gọi EU tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran.
Quan hệ Mỹ-Iran trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Tuy nhiên, chính phủ Iran khẳng định nước này vẫn tuân thủ thỏa thuận năm 2015, không phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Tehran đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thử nghiệm và phát triển tên lửa vì mục đích phòng vệ mà không cần phải xin phép bất kỳ quốc gia nào.
[VIDEO] Iran trình làng khu trục hạm "tàng hình"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.