Iran và Pháp trao đổi tù binh

23/03/2020 06:55 GMT+7

Nhà nghiên cứu Pháp Roland Marchal đã trở lại thủ đô Paris cuối tuần rồi sau 9 tháng bị giam giữ ở Iran .

Động thái này diễn ra sau khi Pháp thả kỹ sư Iran, ông Jallal Rohollahnejad bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ nhắm vào Tehran. “Ông Marchal đã được đưa đến bệnh viện quân y để kiểm tra sức khỏe.
Kết quả cho thấy ông có sức khỏe tốt”, một người thân nói với AFP. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố thông tin về việc trao đổi tù binh và “kêu gọi chính quyền Iran trả tự do ngay lập tức” cho đồng nghiệp của ông Marchal là nhà nghiên cứu nhân chủng học, bà Fariba Adelkhah.
Cả bà Adelkhah (60 tuổi) và ông Marchal (64 tuổi) bị cáo buộc tuyên truyền chống phá chế độ, đe dọa an ninh quốc gia ở Iran.
Trước đó, chính phủ đã thả một số tù nhân nước ngoài nhân dịp năm mới của người Iran bắt đầu từ ngày 20.3.

[VIDEO] Covid-19 lây lan mạnh, Iran tiếp tục phóng thích thêm 85.000 tù nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.