Iran tuyên bố không đàm phán dưới áp lực

02/07/2019 06:20 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ không thể gây áp lực để buộc nước này ngồi vào bàn đàm phán.

“Nếu Mỹ muốn đối thoại thì phải thể hiện sự tôn trọng”, ông Zarif nói.
Phát biểu mới được đưa ra sau khi Washington tiếp tục tăng cường cấm vận nhằm vào Tehran liên quan tới chương trình hạt nhân cũng như vụ bắn rơi UAV ở vùng Vịnh hồi tháng trước.
Cũng trong hôm qua, Hãng tin Fars dẫn lời giới chức cho hay Iran đã làm giàu uranium vượt mức giới hạn 300 kg nêu trong thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015. Nguyên nhân là do các bên ký kết còn lại bao gồm Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức không có hành động cụ thể nhằm giúp bảo vệ Iran trước cấm vận từ Mỹ.

Iran làm giàu uranium vượt giới hạn, thỏa thuận hạt nhân lung lay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.