Iran truy tố 10 người về vụ bắn nhầm máy bay Ukraine

06/04/2021 19:48 GMT+7

Việc Iran truy tố 10 người liên quan vụ bắn rơi máy bay chở khách của Ukraine được công bố ngay thời điểm nước này bước vào cuộc đối thoại hạt nhân với Mỹ.

Công tố viên quân sự Gholam Abbas Torki tại tỉnh Tehran (Iran) ngày 6.4 thông báo nước này đã truy tố 10 người liên quan vụ bắn rơi máy bay chở khách của Ukraine hồi tháng 1.2020, làm 176 người thiệt mạng, theo AP.
Chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine International Airlines bị bắn rơi khi vừa cất cánh từ sân bay ở Tehran vào ngày 8.1.2020.
Vài ngày sau đó, Iran thừa nhận đã bắn rơi máy bay này bằng 2 quả tên lửa đất đối không vì cho rằng máy bay là tên lửa hành trình do Mỹ phóng đến để tấn công Iran.
Vụ việc xảy ra cùng ngày với vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công 2 căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq, trả đũa việc Mỹ không kích khiến chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani thiệt mạng vài ngày trước đó.
Iran không công bố danh tính của 10 người bị truy tố trong thông báo ngày 6.4.

Ukraine chưa tin "lỗi con người" gây ra vụ bắn rơi máy bay làm 176 người chết

Thông báo này được đưa ra sau khi Iran hứng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế sau khi hồi tháng 3 công bố báo cáo cuối cùng về vụ bắn rơi máy bay. Theo đó, Iran nói vụ việc do lỗi con người nhưng không nêu danh tính người nào chịu trách nhiệm.
Thông báo truy tố 10 người được đưa ra trong bối cảnh quan chức Iran và Mỹ chuẩn bị đối thoại tại Vienna (Áo) trong ngày 6.4 nhằm đưa hai nước tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.