Iran tố châu Âu không tuân thủ cam kết

09/09/2019 08:44 GMT+7

Giám đốc Cơ quan Năng lượng hạt nhân Iran Ali Akbar Salehi hôm qua tuyên bố các thành viên châu Âu đã không tuân thủ cam kết theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

“Thỏa thuận không thể một chiều và Iran sẽ hành xử tương ứng bằng cách dần dần rút lại cam kết của chúng tôi”, theo Reuters dẫn lời ông Salehi nói sau cuộc gặp quyền Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Cornel Feruta tại Tehran.
Một ngày trước đó, Iran khẳng định nước này giờ đây đủ sức nâng mức làm giàu uranium vượt ngưỡng 20% và đã đưa vào hoạt động các cỗ máy ly tâm hiện đại hơn để đáp trả thái độ của Mỹ và châu Âu. Iran cũng đã ra thời hạn 60 ngày cho Pháp, Đức, Anh để cứu lấy thỏa thuận hạt nhân.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói Iran đang “nhích đến” đàm phán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.